Lễ hội Giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 sẽ có nhiều hoạt động mới lạ

Minh Đức-Thứ hai, ngày 19/03/2018 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sở VHTT Hà Nội cho biết, năm nay, lễ hội hoa anh đào tiếp tục thực hiện trưng bày 50 cây và 10.000 cành hoa anh đào cùng các cây cảnh nghệ thuật của Việt Nam.

Trong cuộc họp báo sáng ngày19/3, Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho biết sẽ khai mạc Lễ hội Giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật Bản vào ngày 23/3. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 26/3, dự kiến thu hút hàng ngàn người dân Thủ đô và du khách đến thưởng lãm.

Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho biết, năm nay, lễ hội hoa anh đào tiếp tục thực hiện trưng bày 50 cây và 10.000 cành hoa anh đào cùng các cây cảnh nghệ thuật, một số loại hoa đặc trưng của Việt Nam. Việc cắm xen kẽ các loại hoa sẽ thể hiện được sự giao lưu văn hóa của hai nước.

Tại khu vực nhà Bát Giác vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ sẽ tổ chức 16 gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản gồm giới thiệu trà đạo, cờ vây, cờ tướng, gấp giấy, xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa, câu bóng yoyo bằng cần câu, mặc thử kimono và yukata, gian giới thiệu về du lịch Nhật Bản, gian cung cấp thông tin về du học tại Nhật Bản... Ngoài ra, tại sự kiện cũng sẽ có triển lãm ảnh chục hoa anh đào của nhiếp ảnh gia người Nhật Iwahori trong các gian giới thiệu văn hóa. Những ngày tiếp theo diễn ra lễ hội cũng sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nổi bật như trình diễn múa Yosakoi với sự tham gia của 1.000 người từ 17 đội thuộc Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh vào ngày 24 - 25/3.

Riêng lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 23/3, các nghệ sĩ của hai nước sẽ trình diễn nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, như màn trình diễn khai hội của Nhà hát Chèo Hà Nội, múa trống Nhật Bản, liên khúc hoa anh đào do các ca sĩ đoạt giải Sao Mai trình diễn, màn võ nghệ thuật cổ truyền Nhật Bản...

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội - cho biết: "Lễ hội Giao lưu văn hóa Nhật Bản nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước nên mang tầm ý nghĩa to lớn. Năm nay, lễ hội cũng có những thay đổi và nâng cấp, từ tên gọi đến quy mô, chất lượng để thu hút cách du lịch và người dân tham gia. Chúng tôi sẽ làm hết sức để đưa lễ hội hoa anh đào trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc có thương hiệu ở Hà Nội".

Nói về tình trạng của những cây hoa anh đào được Nhật Bản trao tặng cho Hà Nội trong 2 năm trước đây, ông Động cho biết thêm: "Việc trồng hoa anh đào ở đất nước khác ngoài Nhật Bản rất khó vì còn liên quan đến thổ nhưỡng, kỹ thuật trồng. Nhưng rất vui là hiện đã có những cây được trồng tại Việt Nam đâm chồi nảy lộc. Chúng tôi đã tiến hành phương án giao cây cho các cá nhân tổ chức cụ thể trồng và chăm sóc, dự án này đã thành công. Hi vọng những cây này sẽ sớm ra hoa để trưng bày vào lễ hội cho những năm sau".

Được biết, tính đến ngày 17/3 đã có 2 tấn hoa anh đào được đưa về Hà Nội, chiều ngày 19/3 sẽ có 4 tấn hoa được chuyển về, số hoa còn lại sẽ có lịch trình cụ thể để đưa về Việt Nam. Những cây hoa được phía Nhật Bản trao tặng thành phố đều là cây giống nên không có hoa, riêng 50 cây trưng bày tại lễ hội sẽ là những cây đã ra hoa. Ngoài ra, 1.000 cành hoa được trưng bày phục vụ công chúng cũng được phân chia loại theo kích thước, cành nhỏ nhất có chiều dài từ 1m - 1,2m; loại cao nhất lên đến 2,5m.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước