Kết thúc lễ hội, 150 cây hoa anh đào sẽ được trồng ở đâu?

Minh Đức-Thứ ba, ngày 14/03/2017 14:18 GMT+7

VTV.vn - BTC Lễ hội Hoa anh đào 2017 cho biết, 150 cây hoa anh đào sẽ được đưa về Công viên Thống Nhất chờ khảo sát, tìm kiếm địa điểm lý tưởng để trồng cây.

Sau khi kết thúc Lễ hội hoa anh đào vào ngày 13/3, 12.000 cành hoa anh đào được trưng bày tại tượng đài Lý Thái Tổ sẽ được BTC sử dụng vào các công việc khác nhau, tùy vào tình trạng thực tế của hoa. Trong đó, gần 150 cây hoa anh đào sẽ được đưa về Công viên Thống Nhất thay vì được trồng thí điểm tại một số công viên tại Hà Nội như năm 2016.

Những cây hoa anh đào được vận chuyển từ Nhật Bản sang nên vẫn khó thích nghi với khí hậu Hà Nội. Cụ thể, trong quá trình vận chuyển 150 cây hoa anh đào từ Nhật Bản về Việt Nam, các chuyên gia đã tính toán kỹ độ ẩm, khí hậu sao cho sau khoảng 20 ngày vận chuyển trên biển, những cây hoa anh đào sẽ cho ra hoa đúng ngày lễ hội. Tuy nhiên, khi đến ngày khai mạc triển lãm, chỉ có khoảng 50 cây kịp ra hoa.

Kết thúc lễ hội, 150 cây hoa anh đào sẽ được trồng ở đâu? - Ảnh 1.

Kết thúc triển lãm, những cây hoa sẽ được đưa về lại nơi tiếp nhận ban đầu là công viên Thống Nhất để chờ tìm kiếm địa điểm trồng phù hợp nhất

Theo Công ty cổ phần AIC - đơn vị tổ chức Triển lãm hoa anh đào 2017, hiện BTC vẫn đang muốn khảo sát thêm về khả năng thích nghi của cây hoa anh đào với điều kiện khí hậu tại Hà Nội. Nếu tìm được địa điểm lý tưởng thì sẽ đưa các cây về trồng, giúp cây sinh trưởng tốt và ra hoa tại Việt Nam.

Trong đợt tiếp nhận cây hoa anh đào này, số cây được nhập về Việt Nam chỉ mang mục đích trưng bày, không đặt nặng việc gây giống nên rất khó bén rễ trong điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

Kết thúc lễ hội, 150 cây hoa anh đào sẽ được trồng ở đâu? - Ảnh 2.

Chỉ 50 cây trong số hàng trăm cây hoa anh đào được vận chuyển về Việt Nam ra hoa đúng dịp Lễ hội

Thực tế, các tổ chức đến từ Nhật Bản đã từng trao tặng Thủ đô Hà Nội nhiều cây hoa anh đào nhưng khả năng thích nghi của cây không được như mong đợi. Cây hoa anh đào vốn là cây phát triển ở xứ lạnh, ôn đới, khi di chuyển đến vùng khí hậu nhiệt đới thì khả năng thích nghi thấp, nhiều cây không hợp thổ nhưỡng đã chết, những cây còn sống thì chưa thể cho ra hoa.

Nhiều ý kiến cho rằng nên đưa cây lên các vùng có khí hậu lạnh như Đà Lạt hay Sa Pa để chăm sóc, tuy nhiên điều khiến BTC lo lắng là liệu thổ nhưỡng ở các vùng đất này có giúp cây ra hoa vào dịp mùa xuân hay không.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết: "Trước đây, từng có nhiều chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam để tư vấn chăm sóc cây hoa anh đào nhưng kết quả không được như mong đợi. Những khác biệt về thời tiết, khí hậu chắc chắn sẽ khiến nhiệm vụ của Công ty Cây xanh Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn hi vọng cây anh đào sẽ sống được, ra hoa và sinh trưởng tốt Hà Nội".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước