Lễ thượng cờ Thống nhất non sông 2017 tại bờ Hiền Lương lịch sử

VTV8-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 15:08 GMT+7

Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị và đại biểu ở khắp mọi miền đất nước đã tề tự về Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, Lễ Thượng cờ Ngày hội Thống nhất non sông mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Ảnh: VOV

VTV.vn - Trong buổi sáng 30/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo và nhân dân Quảng Trị đã về dự.

Đúng 8h30, trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đôi bờ Hiền Lương trang nghiêm chứng kiến cờ Tổ quốc được kéo lên đỉnh kỳ đài Hiền Lương. Trong suốt những năm chiến tranh, lá cờ Hiền Lương là niềm kiêu hãnh của khát vọng và ý chí độc lập tự do của nhân dân.

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông là dịp để tôn vinh những chiến công của nhân dân hai miền Nam - Bắc thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Trường Sơn và Thành Cổ Quảng Trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước