Liên tiếp xảy ra các vụ trẻ đuối nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/03/2017 15:01 GMT+7

VTV.vn - Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2010-2015 có khoảng 2.800 trẻ em ở Việt Nam bị tử vong do đuối nước.

Lại thêm một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra vào chiều ngày 29/3, 4 em học sinh lớp 6 đã tử vong tại lòng hồ thủy điện Sê San 4, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Do lòng hồ có độ dốc sâu nên cả 4 em nhỏ đã bị dòng nước nhấn chìm. Khi phát hiện các bạn bị đuối nước, một em đã chạy đi tìm người cầu cứu. Nhưng do ở xa khu dân cư nên khi người dân đến tiếp cứu, cả 4 em đều đã tử vong.

Từ đầu mùa khô năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra khá nhiều vụ đuối nước thương tâm. Các gia đình cần tăng cường giám sát con em của mình, nhất là khi cao điểm của mùa nắng nóng đang cận kề.

Theo thống kê, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ tại Việt Nam. Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em chiếm hơn 50% các trường hợp tử vong do tai nạn thương tích. Đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ trẻ bị đuối nước nhưng dù mùa hè còn chưa bắt đầu, đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em thiệt mạng.

Trung bình mỗi năm, trong giai đoạn 2010-2015, có khoảng 2.800 trẻ em ở Việt Nam bị tử vong do đuối nước. Tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao nhất trong khu vực, gấp 8 lần các nước phát triển. Trẻ tử vong vì đuối nước chủ yếu trong độ tuổi từ 5 - 14.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia chỉ 1/3 số trẻ trong độ tuổi này được trang bị kỹ năng bơi lội. Đặc biệt ở các vùng khó khăn, việc dạy kỹ năng này cho các em cũng như sự giám sát của phụ huynh và lơ là ở các khu vực có nguy cơ còn rất hạn chế, dẫn đến tăng nguy cơ tỷ vong do đuối nước ở trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

đuối nước

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước