Lo cơ chế "xin cho" khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quá nhiều quyền

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/05/2018 20:33 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được giao quá nhiều quyền có thể dẫn tới cơ chế "xin cho".

Chiều 24/5, Quốc hội thảo luận Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Tại phiên họp toàn thể thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần sửa đổi, bổ sung các điều luật nhằm giải quyết những bất cập của luật hiện hành, đảm bảo một môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đồng tình việc dự luật bổ sung quy định thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương, tuy nhiên các đại biểu đề nghị cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan này vì đây là cơ quan vừa thực hiện chức năng tham mưu trong quản lý Nhà nước về cạnh tranh, vừa thực hiện tố tụng cạnh tranh. Theo các đại biểu, nếu không có quy định cụ thể, giao quá nhiều quyền cho cơ quan này có thể dẫn tới cơ chế "xin cho" và làm phình to bộ máy.

Các ý kiến cũng cho rằng dự luật cần bổ sung quy định kiểm soát chặt chẽ việc thực thi pháp luật của các cơ quan trong xử lý vụ việc cạnh tranh nhằm hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường cạnh tranh bình đẳng, hiệu quả giữa các doanh nghiệp trên thị trường cũng như đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan trong quá trình tố tụng.

Sửa Luật Cạnh tranh để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng Sửa Luật Cạnh tranh để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

VTV.vn - Dự luật thay đổi đã mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh với cả DN nước ngoài và không quy định cụ thể thị phần kết hợp của các DN tập trung kinh tế như trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước