Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/08/2017 12:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mưa sẽ còn tiếp diễn ở Bắc Bộ, Trung Bộ, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo hôm nay (29/8) đến hết đêm 31/8, miền Bắc có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu có thể đạt 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm. Cũng từ hôm nay đến hết đêm 30/8, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa tăng lên diện rộng, cảnh báo mưa vừa, có nơi mưa to trên 150mm/cả đợt.

Mưa lớn trút xuống, từ nay đến 31/8 trên lưu vực sông Lô, sông Thao, sông Cầu có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, đỉnh lũ chạm báo động 1. Riêng trên sông Chảy, qua huyện Bảo Yên - Lào Cai trong 4-12 giờ tới có khả năng lên nhanh do hồ thủy điện Bắc Hà xả lũ, đỉnh lũ dưới báo động 3 khoảng 1m.

Sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

VTV.vn - Từ chiều tối và đêm nay (28/8), dự báo Bắc Bộ sẽ có mưa trên diện rộng kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước