Lý tưởng độc lập, tự do của Martí và Fidel mãi mãi trường tồn

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 22:14 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng lịch sử 26 Tháng 7. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tổng Bí thư khẳng định tên tuổi, cuộc đời trong sáng, tư tưởng, sự nghiệp bất tử của Fidel sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Cuba, các dân tộc anh em trên thế giới.

Ngay sau khi đến Thành phố Santiago de Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raul Castro Ruz đã cùng đi thăm những địa danh là niềm tự hào của người dân Thành phố Santiago de Cuba với câu khẩu hiệu "Quật khởi hôm qua, nồng hậu hôm nay, anh hùng mãi mãi".

Tại Thành phố Santiago De Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Bảo tàng "26 tháng 7" - trước đây là trại lính Moncada và nay là bảo tàng, đồng thời là Trường học mang tên "26 tháng 7". Bảo tàng gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 26/7/1953, khi 135 chiến sĩ du kích do Fidel Castro Ruz chỉ huy đã chống lại chế độ độc tài Batista. Năm 1960, một năm sau chiến thắng của Cách mạng Cuba, những bức tường của doanh trại quân đội này bắt đầu bị phá hủy để xây dựng một trường học; trở thành biểu tượng của việc chuyển đổi một cơ sở quân sự của chế độ cũ thành nơi dạy học của chế độ mớ​i.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến viếng mộ Anh hùng dân tộc Cuba José Martí. Ông là nhà tư tưởng, nhà cách mạng, nhà văn hóa kiệt xuất của Cuba. Anh hùng dân tộc José Martí được nhìn nhận là người Cuba đầu tiên đặt nền móng cho quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam Cuba khi viết câu chuyện "Cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam" được đăng trên cuốn Tuổi vàng cuối thế kỷ 19. Dưới chân lăng mộ là những hòn đất được mang về từ tất cả các quốc gia ở châu Mỹ - tượng trưng cho mong ước độc lập cho mọi dân tộc châu Mỹ mà José Martí đã dành cả đời để đấu tranh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính viếng mộ Lãnh tụ Fidel Castro Ruz. Ngày 04/12/2016, nghi lễ an táng Fidel được thực hiện trang trọng và giản dị như ước nguyện của Fidel tại nghĩa trang Santa Ifigenia. Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng bày tỏ xúc động đến viếng Chủ tịch Fidel, tưởng nhớ một lãnh tụ kiệt xuất, người sáng lập cách mạng Cuba, nhà lãnh đạo cộng sản lỗi lạc và cách mạng kiên cường của các dân tộc Mỹ Latinh và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội. Người đồng chí anh em vô cùng thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc cũng như trong cộng cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tên tuổi, cuộc đời trong sáng, tư tưởng và sự nghiệp bất tử của Fidel sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Cuba và các dân tộc anh em trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước