Mô hình xã hội hóa phố sách thành công tại Hà Nội

Kim Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 21:19 GMT+7

VTV.vn - Phố sách Hà Nội được hình thành bằng hình thức xã hội hóa- Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm.

Nhiều người nói vui Hà Nội giờ không phải 36 phố phường, mà là 37, bởi có thêm phố sách mới khai trương trên phố 19/12, quận Hoàn Kiếm. Sau đường sách TP.HCM, đây là phố sách thứ 2 trên cả nước được hình thành bằng hình thức xã hội hóa - Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm. Đây thực sự là niềm vui không chỉ của những đơn vị làm sách mà của cả những ai tâm huyết với văn hóa đọc của nước nhà.

Gần 200m con phố 19/12 từng là tầm ngắm của những dự án thương mại lớn, giờ đã thành phố sách xinh đẹp. Hơn 3.000 m2 đất ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm, khu vực trung tâm nhất của Thủ đô. Chỉ mất khoảng 4 tháng để xây dựng nhưng mất cả năm trời trước đó để dự án này từ chủ trương trở thành một dự án thực tế. Nếu không có sự quyết tâm của lãnh đạo TP Hà Nội, có lẽ không thể có hình hài một phố sách như vậy.

16 đơn vị làm sách được góp mặt trên con phố này là những tên tuổi có thương hiệu, chưa từng có vi phạm trong xuất bản. Nhưng một điều kiện quan trọng nữa là có năng lực tài chính. Họ phải tự bỏ ra vài trăm triệu để xây gian hàng, đóng góp kinh phí duy trì hàng tháng trong thời gian ít nhất 5 năm. Về tài chính, nhiều đơn vị sẵn sàng chịu lỗ.

Chỉ chưa đầy 1 tuần phố sách ra mắt, hàng chục ngàn cuốn sách đã tới tay độc giả. Hàng chục hoạt động giao lưu quảng bá sách trong tháng 5 cũng đã được lên lịch. Một không gian tôn vinh sách thật sự đang hình thành. Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm, người hưởng lợi lớn nhất chính là độc giả và văn hóa đọc của nước nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước