Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy

Sơn Hà, Đình Hưng, Minh Tuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/10/2017 09:53 GMT+7

VTV.vn - Mỗi người dân cần tự đề cao ý thức, trách nhiệm với chính tính mạng của mình và những người thân trong gia đình.

Mới hơn 1 tuần trước, ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh lốp, sửa chữa ô tô ở Chương Mỹ, Hà Nội bất ngờ bốc cháy trong đêm, 2 người đã thiệt mạng. Ngày 19/7, cũng ở Hà Nội, ngôi nhà 4 tầng bán tạp hóa bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng, khiến 2 người thiệt mạng. Và còn nhiều vụ cháy thương tâm khác đã xảy ra.

Một cửa hàng trên phố Đê La Thành đã từng bị cháy kho hàng trên tầng 2. Tuy nhiên, vụ cháy vẫn chưa giúp chủ nhân của nó nâng cao được ý thức phòng ngừa. Đằng sau là một kho chứa đồ và cả một hầm để sản xuất. Nhiều vât liệu dễ bắt lửa như mút, gỗ để la liệt, đan xen là các đường dây điện được mắc nối sơ sài. Ngay cạnh đó là một khu bếp nấu nướng, phòng ngủ lại ở ngay phía trên. Dù lực lượng PCCC cơ sở liên tục đi nhắc nhở, nhưng nhiều người vẫn còn rất thờ ơ.

Luật PCCC đã quy định rõ, phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi gia đình, đặc biệt là của chủ hộ. Chính quyền địa phương có trách nhiệm xây dựng phong trào, đôn đốc người dân. Cơ quan PCCC chỉ là đơn vị tham mưu, chứ không thể đủ lực lượng để bao quát đến từng hộ dân. Do vậy, mỗi người dân cần tự đề cao ý thức, trách nhiệm với chính tính mạng của mình và những người thân trong gia đình.

Hôm nay (4/10) - Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy Hôm nay (4/10) - Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy

VTV.vn - Hôm nay (4/10) là Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, khiến 75 người thiệt mạng, 143 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước