Bổ sung chức năng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 08:32 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Giao thông

VTV.vn - Chính phủ đã ban hành Nghị định mới, quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Theo nghị định mới, lực lượng phòng cháy và chữa cháy được thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các tai nạn, sự cố sau:

- Sự cố tai nạn cháy, nổ.

- Tai nạn sập, đổ nhà công trình, thiết bị, máy móc hay cây cối.

- Tai nạn sạt lở đất, đá.

- Tai nạn có người bị mắc kẹt trong nhà, công trình, trong thiết bị, trong hang, hầm, công trình ngầm.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng sẽ tham gia cứu nạn các sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu.

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

VTV.vn - Hai tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 198 vụ cháy nhà dân, làm 21 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước