Mưa dông gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp khu vực Nam Bộ

VTV9-Thứ tư, ngày 19/07/2017 14:26 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của bão số 2, trong những ngày qua, tại khu vực Nam Bộ có mưa lớn kéo dài và dông lốc, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Tại ĐBSCL, nhiều vườn trái cây đã bị rụng quả, ngã đổ. Các trà lúa Hè Thu và Thu Đông bị ngập trong nước hoặc đổ ngã. Tại xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, lúa đã chín nhưng do bị ngập trong nước nên đã bắt đầu lên mộng, một số bị thối, nếu không cứu kịp, thiệt hại sẽ còn nặng nề hơn. Hiện địa phương đang nỗ lực bơm tát để hạn chế thiệt hại.

Tỉnh Hậu Giang hiện có hoảng 950ha lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng sau đợt mưa dông kéo dài trong nhiều ngày qua. Trong đó, huyện Phụng Hiệp là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 850ha. Xã có diện tích lúa bị đổ ngã nhiều nhất ở huyện này là xã Phương Phú, chiếm khoảng 1/3 diện tích bị thiệt hại.

Ghi nhận thực tế tại các địa phương cho thấy, phần lớn lúa bị ảnh hưởng là lúa Hè Thu đang trong giai đoạn chín. Thiệt hại về năng suất được ước tính là từ 10 - 30%. Ngoài lúa, tại huyện Phụng Hiệp có khoảng 450ha mía bị bật gốc do gió lớn trong những ngày qua.


Bão số 2 làm 9 người chết, mất tích, thiệt hại nặng nề về tài sản Bão số 2 làm 9 người chết, mất tích, thiệt hại nặng nề về tài sản Bão số 2 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Bắc Trung Bộ Bão số 2 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Bắc Trung Bộ Tổng hợp thiệt hại từ bão số 2 Tổng hợp thiệt hại từ bão số 2

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước