Mưa lớn đồng loạt tại 4 tỉnh Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/04/2016 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV News)

VTV.vn - Sau hơn 6 tháng không mưa, đến ngày 17-18/4, 4 tỉnh hạn nặng tại Tây Nguyên đã đồng loạt xuất hiện mưa.

Chiều 17/4, mưa chỉ mới xuất hiện chủ yếu tại tỉnh Kon Tum và một số huyện, thị tại tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, đến chiều 18/4, mưa đã xuất hiện rộng hơn trên địa bàn 4 tỉnh Tây Nguyên.

Lượng mưa đo được lớn nhất tại Kon Tum là 17mm; tại Gia Lai là 17,8mm; tại Đăk Lăk là 53mm; tại Đăk Nông mưa cũng đã xuất hiện, nhưng lượng mưa nhỏ dưới 2mm.

Theo ông Trần Trung Thành - Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên, đây chỉ là mưa đầu mùa, mưa địa hình. Lượng mưa tuy chưa thể giải quyết được tình hình hạn hán, nhưng đã giúp người dân giải nhiệt sau nhiều tháng khô hạn.

Được biết, chiều 17/4, một cơn mưa đá kèm lốc xoáy lớn đã xảy ra tại xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai khiến 50 căn nhà bị tốc mái, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Từ khóa:

hạn hán

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước