Mực nước ĐBSCL đang dâng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/03/2016 21:23 GMT+7

VTV.vn - Nguồn nước đẩy mặn cho ĐBSCL đã xuất hiện sau 16 ngày các hồ thủy điện Trung Quốc xả nước đợt 3.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, tại hai trạm đầu nguồn sông Cửu Long, lưu lượng nước về đã tăng đột biến.

Cụ thể, lưu lượng nước về trạm Tân Châu trong ngày 30/3 tăng thêm 470m3/s. Tại Châu Đốc, lưu lượng nước đã tăng thêm 101m3/s. Với diễn biến này, dự báo từ ngày 5-7/4, mặn sẽ bắt đầu giảm dần.

Khả năng đến ngày 12/4 trở đi, độ mặn trên các cửa sông sẽ giảm rõ rệt. Vùng có thể lấy được nước ngọt sẽ mở rộng nhanh. Những vùng cách biển 25-40km có thể lấy được nước ngọt khi triều thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước