Nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ vượt đỉnh năm 2017

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả vừa được tập đoàn điện lực Việt Nam công bố và đưa ra cảnh báo.

Ngày 18/5, công suất tiêu thụ điện quốc gia là 32.500 MW cộng với phụ tải điện nhận từ các thủy điện nhỏ tổng công suất là 32.800 MW. Con số này đã vượt đỉnh cao nhất của năm 2017.

Theo Trung tâm Điều độ điện hệ thống điện Quốc gia, chỉ riêng khoản chênh lệch so với đỉnh năm 2017 đã bằng tổng công suất của nhà máy thủy điện Hoà Bình và mức tiêu thụ năm 2018 đang vượt cả dự tính.

Nhu cầu điện tăng cao cho sản xuất và tiêu dùng trong dân cư, trong khi đó mùa nắng nóng năm nay dự kiến sẽ còn kéo dài lên các mức nhiệt rất cao 39 - 40 độ C, vì vậy, tập đoàn điện lực Việt Nam đã có các biện pháp dự phòng như thủy điện, nhiệt điện. Tuy nhiên, nếu người dân không cải thiện được mức độ tiêu thụ điện, sẽ phải huy động nhiều nguồn đắt đỏ hơn như dầu DO, dầu FO.

Bên cạnh việc tăng chi phí sản xuất lên cao, theo Tập đoạn điện lực Việt Nam nếu người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh không tiết kiệm điện có thể tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn và sự cố trên hệ thống, gây tổn thất cho nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước