Ngang nhiên phá rừng nguyên sinh để lấy đất trồng keo

Huy Kha (VTV8)-Thứ năm, ngày 10/03/2016 11:53 GMT+7

VTV.vn - Với thủ đoạn chỉ chừa lại vài cây cổ thụ để ngụy trang, các đối tượng đã ngang nhiên thuê lâm tặc vào rừng triệt phá để lấy gỗ bán và lấy đất trồng keo lá tràm.

Nhiều diện tích rừng đại ngàn thuộc xã Ca Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã bị triệt hạ hoàn toàn. Tình trạng phá rừng lấy đất trồng keo đã gây sự bất bình đối với người dân bản địa. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm khi để xảy ra sự việc này, đại diện các cơ quan chức năng ở huyện Nam Giang là UBND xã Ca Dy, Hạt kiểm lâm và phòng TN&MT đều không biết về tình trạng triệt phá cả trăm ha rừng nguyên sinh để lấy đất trồng keo trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước