Ngành đường sắt lần đầu làm chủ công nghệ đóng tàu chất lượng cao

Lê Hải - Minh Quân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Hiện ngành đường sắt nước ta đã lần đầu làm chủ công nghệ đóng tàu chất lượng cao với việc đóng mới tàu hoàn toàn bằng công nghệ và bàn tay người Việt.

Việc đưa tàu chất lượng cao được đóng mới hoàn toàn bằng công nghệ và nhân công Việt Nam cho thấy, công nghệ đóng tàu Việt Nam đã bước lên tầm cao mới. Việc này đã giúp ngành đường sắt nước ta làm chủ công nghệ, giảm được giá thành cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp với địa hình của Việt Nam.

Theo đó, thực tế làm chủ công nghệ này đã giúp ngành đường sắt nước ta tự thiết kế được các mẫu tàu phù hợp với tình hình bản địa, giảm được 50% chi phí so với mua tàu mới từ Trung Quốc. Điều quan trọng hơn là khi làm chủ công nghệ, người lao động sẽ có công ăn việc làm ổn định và hướng tới có thể tự chế tạo những tàu tốc độ cao trên 120 km/h. Đây là điều mà ngành đường sắt mong đợi để vươn lên.


Ngành Đường sắt nâng cao chất lượng đoàn tàu Ngành Đường sắt nâng cao chất lượng đoàn tàu

VTV.vn - Ngành đường sắt đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó việc đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện, được xem là nhiệm vụ trọng tâm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước