Ngành trồng trọt có tốc độ tăng trưởng chưa tới 2%

Minh Thư - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/07/2015 15:23 GMT+7

Sáng nay (22/7), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành Hội nghị sơ kết tái cơ cấu ngành trồng trọt.

VTV.vn - Theo báo cáo, mặc dù ngành trồng trọt chiếm hơn 50% nhưng lại là ngành có tốc độ tăng trưởng thấp nhất, chưa tới 2%.

Sáng nay (22/7), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành Hội nghị sơ kết tái cơ cấu ngành trồng trọt. Theo báo cáo tại Hội nghị, mặc dù ngành trồng trọt chiếm hơn 50% nhưng lại là ngành có tốc độ tăng trưởng thấp nhất, chưa tới 2%. Việc tái cơ cấu nông nghiệp đang đứng trước những yêu cầu bức thiết.

Các đại biểu tại Hội nghị cho rằng, lúa gạo đang chiếm 1/2 giá trị sản lượng của ngành trồng trọt nên cần phải nâng cao hiệu quả. Mặc dù ngành lúa gạo đã chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa nhưng tỷ lệ gạo chất lượng cao còn thấp, dẫn đến giá thành sản xuất cao, sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường.

Các mặt hàng khác như cà phê, chè, trái cây cũng rơi vào tình trạng tương tự như lúa gạo. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành trồng trọt, ngành nông nghiệp cần áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt sản xuất phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước