Ngập lụt, nhiều xã tại Quảng Bình trở thành ốc đảo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/10/2016 17:10 GMT+7

VTV.vn - Mưa lũ đã khiến huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị mất điện, nhiều xã trở thành ốc đảo, thông tin liên lạc ở hầu hết các xã ngập sâu bị cắt đứt.

Nước trên các sông ở miền Trung đang lên cao và tình hình ngập lụt vẫn diễn ra nghiêm trọng.

Đến trưa 15/10, cả tỉnh Quảng Bình có gần 27.000 hộ bị ngập, 56 hộ bị tốc mái tại các địa phương như: Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn. Dù đã ngớt mưa nhưng nước sông vẫn tiếp tục lên nhanh do lượng nước khổng lồ đổ về từ thượng nguồn.

Huyện Lệ Thủy đã hoàn toàn bị mất điện, nhiều xã đã trở thành các ốc đảo, thông tin liên lạc ở hầu hết các xã ngập sâu bị cắt đứt và gần 20.000 ngôi nhà của dân bị nước lũ nhấn chìm sâu từ 1 - 1,5m. Huyện Bố Trạch có 1 học sinh bị nước cuốn trôi.

Tại Nghệ An, mưa lũ gây chia cắt các huyện miền Tây khiến hàng nghìn học sinh khu vực biên giới phải nghỉ học. Sáng nay (15/10), một học sinh lớp 8 trường THCS Nam Kim, huyện Nam Đàn bị nước lũ cuốn trôi. Hiện, TP Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương bị ngập lụt và phải huy động toàn bộ hệ thống trạm bơm để chống ngập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước