Ngày 31/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/07/2016 20:23 GMT+7

VTV.vn - Đến 13 giờ ngày 31/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ bão mạnh cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi Philippines vẫn đang đi theo hướng Tây Bắc, hướng về phía biển Đông.

Lúc 14 giờ ngày 30/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon - Philippines 540km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển 20 km/h theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 31/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông, Philippines. Cường độ bão mạnh cấp 10.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng sang Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 01/8, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông. Cường độ mạnh cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 01/8, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông, huyện đảo Trường Sa, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước