Ngày hội du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/08/2015 07:16 GMT+7

Với điều kiện tự nhiên lý tưởng, VQG Tràm Chim hiện thu hút gần 500 con sếu đầu đỏ về sinh sống. Ảnh : Dân trí

VTV.vn - Ngày hội du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, với chủ đề "Tràm Chim - mùa nước nổi" sẽ được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 25-27/9 tới đây.

Thời gian qua, chương trình "Bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng" triển khai tại Đồng Tháp được Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên WWF đánh giá là đạt hiệu quả như mong đợi.

Qua gần 10 năm triển khai từ năm 2007, với tổng vốn đầu tư gần 1,2 triệu USD, chương trình đã tập trung khôi phục môi trường sống tự nhiên cho các loài chim quý hiếm và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương thông qua việc phát triển du lịch sinh thái, khai thác tài nguyên rừng một cách bền vững. Qua đó, góp phần duy trì môi trường đất ngập nước, bảo tồn các loài chim quý hiếm, đặc biệt là sếu đầu đỏ - loài chim sắp tuyệt chủng nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Theo số liệu thống kê từ Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên, gần đây có khoảng 12.000 con cò nhạn, hơn 10.000 con điên điển, trên 1.500 con cồng cộc, 6.000 con cò trắng đến sống và sinh sản tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước