Nghệ An: Tiêu hủy hàng tấn rau quả nhập lậu từ Trung Quốc

Duy Ngợi. Ảnh do Chi cục QLTT Nghệ An cung cấp-Thứ ba, ngày 15/11/2016 20:48 GMT+7

VTV.vn - Tổ công tác phát hiện xe vận chuyển 860kg bắp cải, 780kg cải thảo, 1.000kg cà rốt nhập lậu có xuất xứ từ Trung Quốc, không có chứng nhận kiểm dịch.

Vào khoảng 4h30 ngày 15/11, Đội quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phát hiện xe tải mang BKS 17C – 052.45 do ông Đinh Văn Hiếu (trú xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bính) điều khiển đang bốc dỡ hàng tại khu vực chợ đầu mối Vinh.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 860kg bắp cải, 780kg cải thảo, 1.000kg cà rốt nhập lậu có xuất xứ từ Trung Quốc, không có chứng nhận kiểm dịch.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lái xe tải trên 15 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định của pháp luật. Trị giá lô hàng ước tính 24,9 triệu đồng.

Nghệ An: Tiêu hủy hàng tấn rau quả nhập lậu từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Hàng tấn rau quả lậu ở Nghệ An

Nghệ An: Tiêu hủy hàng tấn rau quả nhập lậu từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Tiêu hủy rau quả lậu từ Trung Quốc

Trước đó, vào khoảng 0h30 cùng ngày, tại khu vực trên, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phát hiện xe tải mang BKS 34K – 8725 do ông Nguyễn Đình Pho (trú tại Thạch Khôi, TP. Hải Dương) vận chuyển 100 kg cà rốt nhập lậu có xuất xứ từ Trung Quốc và không có chứng nhận kiểm dịch.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên. Trị giá lô hàng ước tính 1.200.000 đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước