Nghỉ hưu chưa phải là ngừng lao động

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/10/2017 19:29 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Với tuổi nghỉ hưu sớm như hiện nay, rất nhiều người già vẫn có sức khỏe và khả năng để làm những công việc phù hợp, mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

Đến năm 2050, tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục tăng và đạt 27 triệu người, chiếm 1/4 tổng dân số cả nước. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn khả năng lao động mang lại thu nhập.

Làm thế nào để tạo động lực cho các đối tượng này tiếp tục tham gia lao động trong khi tâm lý của đại đa số người Việt vẫn là ở nhà an hưởng tuổi già. Những câu chuyện sau phần nào có thể khiến những khán giả lớn tuổi thay đổi suy nghĩ!

Tại các doanh nghiệp hiện nay vẫn có rất nhiều vị trí việc làm cho lao động cao tuổi. Trong bối cảnh môi trường lao động tại nhiều nơi đã được cải thiện như hiện nay, cơ hội việc làm cho người cao tuổi đang rộng mở.

Thu nhận lao động cao tuổi làm việc ở nhiều nước trên thế giới đã được coi là trách nhiệm xã hội và cấm mọi sự phân biệt, định kiến với người lớn tuổi về khả năng lao động của họ.

Thực tiễn cho thấy kỹ năng và kinh nghiệm của lao động lớn tuổi là rất quý giá nhưng vấn đề là họ sẽ tìm việc ở đâu và chính họ có thoát khỏi quan niệm: "Tuổi già là an dưỡng" hay không.

Đề xuất kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với một số nhóm nữ giới Đề xuất kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với một số nhóm nữ giới 90 người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu 90 người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu Người cao tuổi Mỹ lựa chọn làm việc thay vì nghỉ hưu Người cao tuổi Mỹ lựa chọn làm việc thay vì nghỉ hưu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước