Đề xuất kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với một số nhóm nữ giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 08:35 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn đang nghiên cứu, kéo dài tuổi nghỉ hưu cho một số nhóm nữ giới.

Theo thông tin mới nhất, Bộ sẽ đưa nội dung nâng cao tuổi nghỉ hưu vào Dự án Bộ luât Lao động (sửa đổi), để trình Quốc hội vào năm 2019. Nếu như Luật được thông qua, thì bước đầu, sẽ kéo dài tuổi nghỉ hưu cho nữ thêm 5 năm nữa, đến 60 tuổi, đối với các chức danh: Vụ trưởng và tương đương ở cấp Trung ương, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và tương đương... Tiếp đến, sẽ kéo dài tuổi nghỉ hưu của nữ, đối với các chức danh ở cấp Vụ phó, vào năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu Bộ LĐ-TB&XH đề xuất phương án tăng tuổi nghỉ hưu Bộ LĐ-TB&XH đề xuất phương án tăng tuổi nghỉ hưu Tăng tuổi nghỉ hưu: Nhiều ý kiến trái chiều Tăng tuổi nghỉ hưu: Nhiều ý kiến trái chiều

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước