Ngộ độc do uống nước có nhiễm thuốc diệt cỏ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 06:57 GMT+7

Những người dân Sơn La bị ngộ độc phải nhập viện. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Paraquat là chất độc hại có trong thuốc diệt cỏ được cho là nguyên nhân chính khiến 78 người dân Sơn La ngộ độc.

Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang điều trị cho 15 bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Đây là số bệnh nhân còn lại trong số 78 người bị ngộ độc phải nhập viện trong tuần này. Hơn 63 người trước đó đã ổn định và được ra viện.

Theo lãnh đạo bệnh viện Thảo Nguyên, cả 78 người bị ngộ độc cùng sống tại bản Suối Khoang, xã Tân Hợp, Mộc Châu, Sơn La. Gần nguồn nước người dân sử dụng phát hiện các chai lọ từng chứa chất diệt cỏ paraquat.

Các xét nghiệm ban đầu cũng cho cho thấy nguồn nước đã bị nhiễm paraquat. Chất diệt cỏ này đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng tại nước ta.

Sơn La: Hơn 70 người nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ Sơn La: Hơn 70 người nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ

VTV.vn - Gần 1 tuần nay, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hơn 70 người trong cùng một bản phải nhập viện nghi bị ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước