Ngổn ngang hiện trường thi công mương thoát nước La Pho - Cống Đõ

Minh Đức-Thứ hai, ngày 06/06/2016 16:23 GMT+7

VTV.vn - Sau 4 năm, dự án cải tạo mương thoát nước La Pho - Cống Đõ vẫn đang được thi công, nhiều hộ dân tuy đã không phải sống chung với mương "chết" nhưng lại sống với bụi.

Từ năm 2012, dự án cải tạo mương thoát nước La Pho - Cống Đõ đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt và dự kiến sẽ hoàn thành sau 17 tháng thi công. Mương thoát nước Thụy Khuê quận Tây Hồ vốn là một nhánh của sông Tô Lịch và là đường thoát nước chính của hai quận Ba Đình và Tây Hồ. Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ quanh khu vực này phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường, việc cải tạo mương thoát nước La Pho - Cống Đõ thực sự mang nhiều ý nghĩa và giải quyết được vấn đề lớn cho đời sống của người dân tại đây.

Tuy nhiên, sau 4 năm, công trình vẫn chưa hoàn thành và tiến độ hiện nay còn khá chậm. Đến nay, hơn nửa mương thoát nước đã được cống hóa nhưng chưa đoạn nào hoàn thiện. Công trường thi công ngổn ngang sắt thép, nhiều đoạn vẫn hở rãnh nước, các hộ dân phải ghè tường để tránh đổ tường hay che bạt kín mít để khỏi bụi bặm.


Nhiều đoạn mương Thụy Khuê đã được cống hóa nhưng chưa đoạn nào thực sự hoàn thiện

Nhiều đoạn mương Thụy Khuê đã được cống hóa nhưng chưa đoạn nào thực sự hoàn thiện


Các thanh sắt lõi nằm im trong thời gian dài đã phủ bụi và chuyển màu vì rỉ

Các thanh sắt lõi nằm im trong thời gian dài đã phủ bụi và chuyển màu vì rỉ


Trong quá trình thi công, có một số nhà bị nứt tường và phải ghè chống để tránh đổ

Trong quá trình thi công, có một số nhà bị nứt tường và phải ghè chống để tránh đổ


Quá trình thi công lâu hơn so với dự kiên, nhiều nhà phải chăng bạt để tránh bụi bặm vào nhà.

Quá trình thi công lâu hơn so với dự kiên, nhiều nhà phải chăng bạt để tránh bụi bặm vào nhà.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước