Ngừng dự án BOT trên Quốc lộ 53

Thanh Chương (VTV9)-Thứ tư, ngày 24/01/2018 14:34 GMT+7

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải vừa cho dừng dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53 theo hình thức hợp đồng BOT.

Các phương tiện phải né tránh hàng loạt ổ gà, ổ voi, từ từ lăn bánh qua nhiều đoạn đường là tình trạng hiện nay trên Quốc lộ 53 từ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến tỉnh Trà Vinh. Đây cũng là dự án vừa có quyết định dừng đầu tư theo hình thức BOT.

Quốc lộ 53 là tuyến đường nối hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Với chiều dài 46km, dự án dự kiến được mở rộng, nâng cấp lên quy mô cấp 3 đồng bằng, mặt đường 11m, tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Sau gần 3 năm thi công, chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn. Mặt khác, việc đặt trạm thu phí sẽ gây bức xúc trong dân.

Do vậy, hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thống nhất đề nghị Bộ GTVT cho dừng đầu tư theo hình thức BOT, chuyển sang sử dụng ngân sách Nhà nước. Trước mắt, hai tỉnh đề nghị sửa chữa ngay những đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.


Vĩnh Long sắp có trạm BOT trên Quốc lộ 53 Vĩnh Long sắp có trạm BOT trên Quốc lộ 53

VTV.vn - Dự kiến, tỉnh Vĩnh Long sẽ thi công dự án BOT trên tuyến Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước