Người dân Hà Nội và TP.HCM lãng phí 1 tiếng mỗi ngày vì kẹt xe

Thế Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 15/11/2017 21:40 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Audience Project và Uber, mỗi ngày, một người tại TP.HCM và Hà Nội mất khoảng 1 tiếng đồng hồ trong các vụ kẹt xe.

Khảo sát thực hiện trên 2.000 người dân trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, hàng ngày, thời gian mỗi người dân lãng phí do kẹt xe tại TP.HCM là 51 phút và tại Hà Nội là 58 phút. Khoảng 2/3 số người được khảo sát khẳng định, kẹt xe là rắc rối lớn nhất khi tham gia giao thông. Tiếp đó là tìm chỗ đỗ xe và gửi xe.

Khảo sát này dù chỉ mang tính chất tham khảo nhưng theo nhiều chuyên gia, nó thể hiện đúng thực tế về áp lực giao thông ngày càng lớn tại hai thành phố đông dân nhất cả nước hiện nay.

Tình trạng kẹt xe khiến gia tăng số ca bệnh loãng xương Tình trạng kẹt xe khiến gia tăng số ca bệnh loãng xương

VTV.vn - Mắc bệnh loãng xương do tình trạng kẹt xe thường xuyên tại các thành phố lớn. Đây là kết quả nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện bởi Đại học Columbia tại New York, Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước