Người dân lo ngại về đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường lên 8.000 đồng/lít xăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/01/2017 21:34 GMT+7

VTV.vn - Về đề xuất tăng gấp đôi mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng của Bộ Tài chính, nhiều người lo ngại sẽ làm giá xăng tăng, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Trao đổi với phóng viên Chuyển động 24h, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, thuế tăng cao sẽ khiến giá xăng tăng lên, không chỉ ảnh hưởng đến người dân mà còn cả các doanh nghiệp.

Chuyên gia cho rằng, giá xăng tăng sẽ khiến các chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng lên, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng làm giảm sức cạnh tranh. Theo đề xuất này, mức tăng thuế là gấp hơn 2,6 lần. Đây sẽ là mức tăng cao nhất so với các nước trong khu vực tính đến thời điểm này.

Theo chuyên gia, các cơ quan chức năng cũng cần xem xét mức tăng và lộ trình tăng, tránh việc tăng giá đột ngột ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước