Người dân Nha Trang bức xúc trước nạn đổ trộm xà bần

Trâm Anh, Duy Hoàng (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/04/2017 16:10 GMT+7

VTV.vn - Lượng rác thải và phế thải xây dựng (xà bần) xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường ở TP Nha Trang, Khánh Hòa, gây mất mỹ quan đô thị.

Tại bãi đất trống bên trong khu đô thị Bắc Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, những ngả đường đều ngập rác và xà bần. Thậm chí, có nơi xà bần đổ chất đống cao đến hơn 2m. Thực tế này kéo dài gần cả năm qua, khiến người dân nơi đây rất bức xúc.

Người dân đã nhiều lần nhắc nhở và ngăn chặn các xe đổ xà bần, tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn "đâu lại vào đấy". Hiện nay, thành phố Nha Trang chưa có quy hoạch bãi đổ và xử lý xà bần nên những bãi đất trống ở Nha Trang, nhất là tại các khu đô thị, khu dự án thường trở thành nơi tập kết xà bần.

Thực tế, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị được giao đất quản lý còn lỏng lẻo. Theo chính quyền địa phương, các chủ dự án thường khoán trắng việc xử lý tình trạng đổ xà bần cho địa phương, trong khi đó, lực lượng chuyên trách của các xã, phường lại mỏng mà các đối tượng đổ trộm xà bần lại có nhiều chiêu trò.

Hiện chế tài đối với hành vi đổ trộm xà bần chỉ dừng ở mức nhắc nhở nên dường như chưa đủ sức răn đe. Nhiều ý kiến cho rằng, để giải quyết bài toán xà bần, song song với việc cần tăng chế tài xử phạt, một giải pháp căn cơ hơn giải quyết được vấn đề từ phần gốc, đó là tỉnh Khánh Hòa phải sớm có quy hoạch nơi đổ xà bần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước