Người dân Phú Yên chủ động ứng phó bão số 12

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 19:29 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (3/11), chính quyền địa phương cùng người dân các vùng ven biển tỉnh Phú Yên đã thực hiện biện pháp bảo vệ tài sản và di dời dân phòng khi bão số 12 đổ bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 12, từ trưa nay (3/11), tại Phú Yên đã có mưa. Từ sáng nay, các hộ dân những vùng xung yếu ven biển tỉnh Phú Yên đã chủ động đóng bao cát, gia cố mái nhà và chằng chống nhà cửa.

Là khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa bão nên ông Cường và người dân ven biển phường 6, TP Tuy Hòa đã tìm mọi cách che, bảo vệ tài sản của mình khi nghe tin bão 12 sắp đổ bộ vào đất liền.

Trong chiều nay, lực lượng phòng chống thiên tai các xã, phường đã vận động người dân sinh sống ở những khu vực xung yếu di dời đến nơi an toàn, nhất là người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Ngoài những vị trí địa phương đã bố trí, người dân có thể di dời đến nhà của người thân. Việc di dời phải hoàn thành trước 16h chiều nay.

Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Yên, hiện toàn tỉnh có hơn 22.300 hộ dân với hơn 85.000 nhân khẩu đang ở các vùng xung yếu, cần phải di dời. Trong đó, hơn 10.000 hộ phải di dời tập trung; hơn 11.000 hộ di dời tại chỗ khi có mưa bão đến.

Bão số 12 giật cấp 15, càng gần bờ càng mạnh Bão số 12 giật cấp 15, càng gần bờ càng mạnh Dự báo sáng 4/11 bão số 12 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ Dự báo sáng 4/11 bão số 12 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ Vùng xung yếu tại Ninh Thuận ứng phó bão số 12 Vùng xung yếu tại Ninh Thuận ứng phó bão số 12

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước