Người dân vùng biển Bến Tre không còn lo thiếu nước ngọt

VTV9-Thứ ba, ngày 28/11/2017 14:19 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Bến Tre đã xây dựng hồ nước ngọt lớn ở huyện Ba Tri, giúp người dân vùng biển ở địa phương này không còn bị thiếu nước ngọt.

Trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2016, tỉnh Bến Tre là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 20.000 hộ dân bị thiếu nước ngọt, trên 12.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, tình trạng này sẽ không còn xảy ra khi hồ chứa nước ngọt ở huyện Ba Tri được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hồ nước ngọt nằm trên địa bàn ba xã Tân Xuân, Phước Tuy và Phú Ngãi. Công trình có chiều dài 4,5km, bề mặt rộng trung bình 100m với khối lượng đất nạo vét gần 300.000m3, tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Hồ chứa nước ngọt thô phục vụ sinh hoạt cho 200.000 dân, 100.000 gia súc, các cơ sở sản xuất tại 24 xã, thị trấn của huyện Ba Tri. Dự án đang được khẩn trương thi công để trữ nước ngọt ngay trong mùa mưa năm nay.

Cuối năm 2017, đưa vào sử dụng dự án hồ nước ngọt ở Bến Tre Cuối năm 2017, đưa vào sử dụng dự án hồ nước ngọt ở Bến Tre

VTV.vn - UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, việc thi công dự án công trình hồ chứa nước ngọt trên địa bàn đã hoàn thành trên 80%, dự kiến hồ được sử dụng vào cuối năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước