Người dân xếp hàng đăng ký xe máy điện trước kỳ hạn cuối

Hồng Quang, Văn Lương (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 19:59 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày cuối tháng 6, số lượng người dân đi đăng ký xe máy điện đã tăng vọt, thậm chí xảy ra tình trạng quá tải tại một số địa phương.

Sau nhiều lần trì hoãn vì các lý do khác nhau, Chính phủ đã chính thức ra quy định xe máy điện phải đăng ký và đeo biển số. Theo đó, đến hết ngày 30/6/2016, chủ xe máy điện phải thực hiện đăng ký và đeo biển số xe khi đi đường. Do vậy, trong những ngày cuối tháng 6, số lượng người dân đi đăng ký xe máy điện đã tăng vọt. Thậm chí, tại một số địa phương trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra tình trạng quá tải.

Từ khi thông tư quy định về tăng cường quản lý xe máy, mô tô điện của Bộ Công an được ban hành, tại Hà Nội đã có gần 70.000 phương tiện loại hình này được đăng ký.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước