Người đi bộ buộc phải phạm luật vì... không có lối đi

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 07:33 GMT+7

VTV.vn - Không ít trường hợp người đi bộ bắt buộc phải đi xuống lòng đường bởi nhiều nơi, vỉa hè bị chiếm dụng.

Theo quy định mới từ 1/1/2018, người đi bộ vi phạm luật giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, người đi bộ vẫn luôn phải chịu thiệt thòi nhất vì không có đường để đi.

Thậm chí, có những nơi có vỉa hè cho người đi bộ nhưng đi trên vỉa hè nguy hiểm không kém gì đi dưới lòng đường. Tình trạng này đã kéo dài rất nhiều năm nay.

TP.HCM sẽ xử lý cán bộ để xảy ra tái chiếm vỉa hè TP.HCM sẽ xử lý cán bộ để xảy ra tái chiếm vỉa hè

VTV.vn - Tại buổi chất vấn đầu tháng 12/2017, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh sẽ thay thế những cán bộ để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước