Người miền Nam chi gần 67.000 tỷ đồng mua vé số

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/01/2017 14:09 GMT+7

Người mua vé số Vietlott. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Năm vừa rồi, người dân các tỉnh phía Nam đã chi gần 67.000 tỷ đồng để mua vé số.

Trong tổng số 67.000 tỷ đồng mà người dân bỏ ra để mua vé số, số tiền trúng thưởng thu về là 32.087 tỷ, chưa được một nửa số tiền bỏ ra. Hiện khu vực phía Nam có 21 doanh nghiệp xổ số từ Lâm Đồng đến Cà Mau.

Năm vừa qua, sau khi chi tiền để trả thưởng, nộp thuế, các doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế là 8.789 tỷ đồng. Công ty sổ số điện toán Vietlott có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước