Người nuôi nghêu Bạc Liêu cần được hỗ trợ tái sản xuất

Đặng Công - Đức Anh (VTV9)-Thứ hai, ngày 11/07/2016 10:44 GMT+7

VTV.vn - Với con số thiệt hại lên đến 40 tỉ đồng, bà con nuôi nghêu đang rất mong tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ một phần con giống để có thể tái sản xuất.

Tình trạng nghêu chết đã kéo dài gần 1 tháng qua ở tổ hợp tác Thanh Vũ thuộc xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Xót xa, người nuôi nghêu chỉ biết kêu trời. Bên cạnh khu vực này, bãi nghêu của hợp tác xã Đồng Tiến cũng không một con nào sống sót .

Đến nay, tổng thiệt hại do ngêu chết trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã lên đến 40 tỷ đồng. Nghêu chết trắng đồng, người nuôi nghêu trắng tay.

Theo nhận định của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, nghêu chết có thể do ảnh hưởng của mưa đầu mùa. Theo đó, mặn giảm đột ngột khiến nghêu bị chết. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dự đoán. Nguyên nhân chính xác của tình trạng nghêu chết hiện vẫn chưa có câu trả lời.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước