Người Việt tiêu thụ 3,8 tỷ lít bia, rượu trong năm 2016

Bảo Linh, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/01/2017 22:30 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, người Việt Nam đã tiêu thụ 3,8 tỷ lít bia rượu trong năm 2016.

Con số này có nghĩa là tính từ đứa trẻ mới lọt lòng trở đi, trung bình mỗi người Việt uống 42 lít/năm. Đặc biệt, so với năm 2015, con số này tăng khoảng 4 lít. Theo Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, mức tiêu thụ đồ uống có cồn, đặc biệt là bia tại Việt Nam, đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua.

Rượu bia là nguyên nhân của hơn 40% các vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất. Đã có rất nhiều câu chuyện thương tâm từ TNGT mà nguyên nhân do rượu bia như gia đình bà Mây ở Hải Phòng. Con trai duy nhất của bà chở vợ con về nhà ngoại họp mặt gia đình, chỉ vì lái xe về trong tình trạng không tỉnh táo sau khi uống, tai nạn thảm khốc đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của người vợ, một bào thai 8 tháng phải sinh non.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tai nạn do bia rượu gây thiệt hại trung bình tới hơn 250 tỷ đồng mỗi ngày. Nhưng thiệt hại lớn nhất vẫn là những vết thương tinh thần cho những người ở lại - những người bố mẹ, vợ chồng, những đứa trẻ của các nạn nhân tai nạn giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước