Nguy cơ bùng phát bệnh lở mồm long móng tại TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/10/2017 11:09 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến việc tiêu hủy gần 4.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần ở TP.HCM, cơ quan chức năng phát hiện một số cá thể có biểu hiện bệnh LMLM và lây lan sang cá thể khác.

Mặc dù số lợn trên sẽ tiếp tục được đưa đi tiêu hủy hết trong vòng vài ngày tới, tuy nhiên điều nhiều người lo ngại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát do đây là bệnh dễ dàng lây nhiễm.

Trong khi đó, hiện TP.HCM chỉ đáp ứng được khoảng 75% số lượng liều vaccine lở mồm long móng (LMLM). Việc thiếu vaccine cộng với việc mỗi ngày có tới hàng nghìn con lợn được nhập vào thành phố đang tạo áp lực rất lớn cho việc bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Phát hiện cơ sở giết mổ heo lở mồm long móng với số lượng lớn Phát hiện cơ sở giết mổ heo lở mồm long móng với số lượng lớn

VTV.vn - Ngày 21/9, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai bất ngờ kiểm tra và phát hiện lò mổ heo lở mồm long móng với số lượng lớn tại khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước