Nguy cơ lạm dụng thuốc diệt cỏ Paraquat

Ái Linh - Tấn Quýnh - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/08/2017 09:48 GMT+7

VTV.vn - Trên nhiều cánh đồng miền Trung, phun thuốc diệt cỏ luôn là công việc mở đầu cho một vụ sản xuất mới. Thuốc diệt cỏ càng mạnh, càng được những nông dân truyền tai nhau.

Paraquat là hoạt chất cực độc, và đã có 32 nước trên thế giới cấm lưu hành loại thuốc này. Tại Việt Nam, Bộ NN&PTNT cũng đã có quyết định loại chất nguy hiểm này ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật, nhưng lại gia hạn đến 2 năm, tức sau tháng 2/2019 mới chấm dứt hoàn toàn việc lưu hành. Như vậy mối nguy ngộ độc Paraquat vẫn còn tiềm ẩn trong cuộc sống, vẫn còn len lỏi đến nhiều vùng quê.

Trên nhiều cánh đồng miền Trung, phun thuốc diệt cỏ luôn là công việc mở đầu cho một vụ sản xuất mới. Thuốc diệt cỏ càng mạnh, càng được những nông dân truyền tai nhau. Tại những bờ ruộng vừa trải qua một đợt phun thuốc diệt cỏ, mọi sinh vật đều bị diệt sạch, màu cỏ cháy lan rộng khắp cánh đồng. Tính độc của thuốc diệt cỏ là thế, nhưng việc kiểm soát mua bán vẫn còn bị bỏ ngỏ. Bất cứ cửa hàng vật tư nông nghiệp nào, nông dân cũng dễ dàng mua các loại thuốc diệt cỏ.

Giải thích về việc tại sao lại phải gia hạn tới 2 năm đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật nguy hại bị loại ra khỏi danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam, Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, đây là quy định của Luật Bảo vệ thực vật và Thông tư 21 về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Ngay cả Thông lệ quốc tế họ cũng quy định giống Việt Nam.

Mặc dù vậy, trước tính chất độc hại của các loại thuốc này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, Bộ sẽ rút ngắn thời gian gia hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước