Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển Chính phủ điện tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/02/2020 20:05 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo.

VTV.vn - Nhật Bản sẽ hỗ trợ một cách hiệu quả để Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử.

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio đã đưa ra khẳng định trên tại Hội thảo về Thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử diễn ra sáng nay (27/2).

Ông Umeda Kunio cho biết Nhật Bản đang chuẩn bị sản xuất thiết bị cho hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và có độ an toàn rất cao để hỗ trợ Việt Nam. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, để Chính phủ điện tử thực sự hiệu quả, Việt Nam phải hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số một cách đơn giản, thuận lợi nhất; đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, quan điểm của Chính phủ Việt Nam là xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; nâng cao tính công khai, minh bạch; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng.

Đẩy mạnh công nghệ số, gia tăng hiệu quả Chính phủ điện tử Đẩy mạnh công nghệ số, gia tăng hiệu quả Chính phủ điện tử

VTV.vn - Năm 2020, hoạt động của Chính phủ điện tử, chính quyền số trên cả nước được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước