Nhật Bản kéo dài thời gian lưu trú cho y tá, điều dưỡng viên Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 17:36 GMT+7

VTV.vn - Các y tá, điều dưỡng viên Việt Nam đến Nhật Bản làm việc trong khuôn khổ Thỏa thuận đối tác kinh tế (EPA) sẽ được kéo dài thời gian làm việc tại Nhật Bản thêm 1 năm.

Đây là quyết định vừa được Chính phủ Nhật Bản đưa ra. Cụ thể, quyết định này áp dụng cho các y tá, điều dưỡng viên đến Nhật Bản trong hai năm 2014 và 2015. Mục tiêu để họ có thêm cơ hội tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia.

Theo quy định của Nhật Bản, các điều dưỡng viên nước ngoài phải làm việc đủ 3 năm tại Nhật mới đủ tư cách tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia.

Hiện tại, Việt Nam có 53 y tá và 417 điều dưỡng viên đang làm việc tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước