Nhật Bản tiếp nhận thêm nhiều điều dưỡng viên Việt Nam

CSTN-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 19:53 GMT+7

VTV.vn -Nhật Bản đã đồng ý tăng thêm 20% ứng viên hộ lý và điều dưỡng Việt Nam tốt nghiệp ĐH và CĐ điều dưỡng viên đa khoa để đào tạo và tuyển dụng sang nước bạn làm việc.

Hiện số lao động Việt Nam đã xuất cảnh và đang làm việc tại các cơ sở y tế của Nhật Bản có mức thu nhập từ 34 đến 40 triệu đồng/tháng và được phía Nhật đánh giá cao về trình độ cũng như thái độ làm việc. Trong 3 năm lao động tại Nhật, nếu thi đạt chứng chỉ y tá quốc gia của Nhật, các điều dưỡng Việt Nam sẽ được làm việc lâu dài tại đây.

Cục Quản lý lao động ngoài nước là đầu mối duy nhất tiếp nhận hồ sơ và tuyển dụng các ứng viên đến hết ngày 23/10. Người tham gia không phải mất chi phí tuyển chọn, đào tạo và các khoản phí nào khác.

Cục Quản lý lao động người nước cũng khuyến cáo: Việc một số tổ chức, cá nhân của Nhật Bản thông tin là có thể tuyển chọn đưa điều dưỡng viên, hộ lý trình độ thấp và chưa tốt nghiệp sang Nhật Bản là thông tin sai sự thật, nhằm thu tiền trái phép của người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước