Nhiều bất cập trong thu gom, xử lý rác thải tại Hà Nội

Đặng Mai (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/09/2017 15:25 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hiện nay, việc thu gom, xử lý rác thải của TP Hà Nội đang bộc lộ rất nhiều vấn đề bất cập.

Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2016, hiện nay, trung bình mỗi ngày TP Hà Nội phát sinh khoảng hơn 6.400 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Con số này vẫn đang không ngừng gia tăng, trung bình khoảng 10 - 12% mỗi năm. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực song hiện nay, cũng như nhiều đô thị, việc thu gom, xử lý rác thải của TP Hà Nội đang bộc lộ rất nhiều bất cập.

Hiện vẫn còn khoảng 20% chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực ngoại thành Hà Nội chưa được thu gom, xử lý một cách triệt để. Một số khu vực vẫn sử dụng các phương tiện thu gom rác một cách thủ công, vừa mất mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường. Tại nội thành, mặc dù đã thu gom hầu hết lượng rác phát sinh hàng ngày, nhưng tình trạng đổ rác thải tùy tiện vẫn xảy ra ở không ít khu vực công cộng.

Còn việc xử lý rác thải sinh hoạt ở Hà Nội hiện nay chủ yếu được thực hiện theo hai phương pháp: chôn lấp và đốt. Có tới 85 - 90% các bãi chôn lấp rác ở Hà Nội không hợp vệ sinh. Nhiều bãi rác như bãi rác Nam Sơn đang trong tình trạng quá tải.

Với tốc độ phát sinh rác thải như hiện nay, vào năm 2020, nhiều bãi rác ở Hà Nội sẽ không còn đất dành cho chôn lấp rác.

Làng nghề tái chế rác thải ở Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng Làng nghề tái chế rác thải ở Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng

VTV.vn - Phế liệu đủ loại chất thành núi ở khắp mọi nơi với nhiều thứ mùi khó chịu là thực tế đang diễn ra tại thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước