Nhiều chợ nông thôn mới bỏ hoang ở Hậu Giang

Đặng Công (VTV9)-Thứ ba, ngày 20/06/2017 17:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thực hiện tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tỉnh Hậu Giang vận động người dân bỏ quỹ đất, kêu gọi đầu tư kinh phí để xây dựng chợ nhưng nhiều ngôi chợ lại bị bỏ hoang.

Chợ Ba Ngàn ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy đã được xây dựng hơn 4 năm. Tuy nhiên, việc mua bán nơi đây dường như chưa hề diễn ra. Tương tự, chợ Trường Long A, huyện Châu Thành A, được hoàn thành đưa vào sử dụng gần 2 năm nay nhưng chợ đìu hiu vì không một tiểu thương nào mặn mà vào bán.

Theo tiêu chí nông thôn mới trước 2015, muốn được công nhận huyện nông thôn mới, mỗi đơn vị cấp xã đều phải có chợ nông thôn. Tuy nhiên, tỉnh Hậu Giang hiện có khá nhiều ngôi chợ ở xã nông thôn mới bị bỏ hoang. Tình trạng lãng phí này khiến không ít người dân bức xúc trước cách làm chạy theo thành tích của chính quyền địa phương.

Bất cập trong đầu tư xây dựng chợ vùng nông thôn Bất cập trong đầu tư xây dựng chợ vùng nông thôn Quảng Ngãi: Nhiều chợ bỏ hoang vì chạy theo thành tích Quảng Ngãi: Nhiều chợ bỏ hoang vì chạy theo thành tích Thái Nguyên: Dựng chợ giữa đường rồi bỏ hoang, dân bức xúc Thái Nguyên: Dựng chợ giữa đường rồi bỏ hoang, dân bức xúc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước