Nhiều hộ nghèo không muốn thoát nghèo

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/11/2018 22:11 GMT+7

VTV.vn - Không ít hộ nghèo hoặc thờ ơ, mặc kệ, hoặc do tập tục và cả sự thiếu quyết tâm nên vẫn không thể thoát nghèo. Đây là cản trở lớn nhất với công tác giảm nghèo trên cả nước.

Nhiều xã, huyện khó khăn đã vươn lên thoát nghèo nhưng vẫn còn trên 1.000 xã rất khó thoát khỏi danh sách đặc biệt khó khăn và vẫn chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Mỗi năm, hàng chục nghìn tỷ đồng ngân sách giảm nghèo đã được chuyển tới các vùng khó khăn này nhưng tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao. Đã có nhiều phân tích chỉ ra nguyên nhân vì sao các xã 135 khó thoát nghèo như: thiếu đất, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu thông tin... Quan niệm về cái nghèo của nhiều người dân ở những xã 135 chính là một cản trở không nhỏ với công tác giảm nghèo.

Tại các huyện đặc biệt khó khăn, đồng bào các dân tộc thiểu số chỉ chiếm 14% dân số nhưng lại chiếm trên 50% số hộ nghèo của cả nước. Người dân cũng đã quen với cái nghèo, trông chờ vào sự hỗ trợ từ nhà nước. Nhiều huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%, một số nơi trên 60%. Nguyên nhân chủ quan là do tình trạng không muốn thoát nghèo; địa phương chưa kịp thời chuyển đổi chính sách để khắc phục sự ỷ lại vào chính sách hỗ trợ và cũng do hiệu quả của các mô hình sinh kế còn hạn chế.

Trồng sâm dây giúp người dân biên giới thoát nghèo Trồng sâm dây giúp người dân biên giới thoát nghèo

VTV.vn - Nhiều năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh KonTum đã hỗ trợ bà con vùng biên giới phát triển kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi sang trồng cây sâm dây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước