Nhiều người Hà Nội du xuân không đội mũ bảo hiểm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/02/2018 07:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Tình trạng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trong khi du xuân có thể thấy khá rõ tại nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội.

Chiều 16/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), do vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông tại một số tuyến đường, tình trạng người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm xuất hiện khá nhiều. Trong đó, rất nhiều gia đình chở trẻ em đi du xuân, chúc Tết và phần lớn không  đội mũ cho trẻ.

Theo Nghị định 46 về xử phạt vi phạm giao thông, người đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt 200.000 đồng. Việc không đội mũ bảo hiểm sẽ rất nguy hiểm nếu không may xảy ra  tai nạn giao thông, đặc biệt trong những ngày Tết khi đường vắng, tốc độ xe chạy rất nhanh, nguy cơ bị thương khi va chạm là rất lớn.  


Ngày mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông Ngày mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông

VTV.vn - Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 16/2 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán ), cả nước đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước