Nhiều người nhầm lẫn giữa việc thả cá tiễn ông Táo và việc phóng sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 14:50 GMT+7

VTV.vn - Trưởng phòng nghiên cứu văn hóa và xã hội, rất nhiều người đang nghĩ sai giữa việc thả cá tiễn ông Táo và việc phóng sinh.

Với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, trong sáng nay (20/1), người dân ở TP.HCM có nhiều điểm để thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo.

Khu vực kênh Thị Nghè có rất nhiều người dân đến đây để thả cá chép tiễn ông Táo về trời. Hầu hết những người đến đây đều đứng từ trên cao để đổ thang cá xuống kênh một cách rất nhanh chóng. Thế nhưng, theo các chuyên gia, việc tiễn ông Táo như vậy là chưa thực sự đúng cách.

Lê Văn Thành, Trưởng phòng nghiên cứu văn hóa và xã hội, Viện nghiên cứu phát triển xã hội TP.HCM cho biết: "Khi thả cá chép, phải chọn nơi nước sạch và sát mép sông từ từ để cá chép bơi ra. Hiện nay, rất nhiều người đang nghĩ sai giữa việc thả cá tiễn ông Táo và việc phóng sinh".

Việc cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch hàng năm là nét văn hoá tốt đẹp của Việt Nam. Dù ở vùng miền nào, điều này cũng mang ý nghĩa cầu mong cho sự no ấm, đầy đủ trong năm mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước