Nhiều nhà rông văn hóa cộng đồng Tây Nguyên bị bỏ hoang

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/10/2016 13:18 GMT+7

VTV.vn - Thực trạng nhà rông văn hóa bị biến dạng, xuống cấp và bỏ hoang trong quên lãng đã được phản ánh từ nhiều năm qua, nhưng đến nay, gần như không có gì thay đổi.

Trong khi số tiền đầu tư cho mỗi nhà rông văn hóa không hề ít, số lượng nhà rông văn hóa bị bỏ hoang lại không hề nhỏ. Đây là thực trạng rất nhức nhối ở một số địa phương tại Tây Nguyên, nhất là ở các địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiếp tục đầu tư cho những nhà rông văn hóa, những nhà văn hóa cộng đồng.

Sự lãng phí nhà rông văn hóa không dừng ở một, hai buôn làng, không chỉ ở một, hai địa phương. Ở Tây Nguyên, nhiều nhà rông rơi vào cảnh bỏ hoang và hiện đã bị hư hỏng nặng. Chỉ riêng huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - một trong những địa phương đứng đầu Tây Nguyên về số lượng nhà rông, 60% số nhà rông đã bị hư hỏng, nhiều nhà rông không còn được bà con sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước