Nhiều nhận thức sai lệch về bệnh trầm cảm

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 10:25 GMT+7

VTV.vn - Bệnh trầm cảm đã được quan tâm và nói đến nhiều hơn nhưng trong cộng đồng vẫn còn tồn tại nhiều nhận thức sai lệch về căn bệnh này.

Bệnh trầm cảm là loại rối loạn tâm thần tương đối phổ biến và có thể xuất hiện ở bất kỳ ai cũng như bất kỳ lứa tuổi nào. Trong xã hội hiện đại, bệnh trầm cảm đã được quan tâm và nói đến nhiều hơn, thế nhưng trong cộng đồng vẫn còn tồn tại nhiều nhận thức sai lệch về căn bệnh này, từ đó người bệnh sợ không dám tiếp cận các dịch vụ y tế để điều trị, làm giảm tác động của bệnh tới bản thân.

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trầm cảm sẽ là gánh nặng bệnh tật hàng đầu vào năm 2030.

Điều trị trầm cảm nên dựa vào cộng đồng Điều trị trầm cảm nên dựa vào cộng đồng Dành càng nhiều thời gian cho mạng xã hội nguy cơ bị trầm cảm càng cao Dành càng nhiều thời gian cho mạng xã hội nguy cơ bị trầm cảm càng cao Bệnh trầm cảm ở người cao tuổi gia tăng ở mức báo động Bệnh trầm cảm ở người cao tuổi gia tăng ở mức báo động

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

trầm cảm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước