Nhiều thuyền rồng tự đón trả khách tại bến tự phát sông Hương

Phước Tâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/05/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Một hiện tượng đang diễn ra thời gian qua trên sông Hương đó là nhiều thuyền rồng tự đón trả khách tại các bến tự phát để tránh thủ tục nộp phí xuất bến theo quy định.

20h00 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế, những chiếc thuyền du lịch neo đậu trái phép tấp nập đón khách. Chỉ với giá từ 10 đến 20 nghìn đồng, những chiếc thuyền này mỗi đêm có thể đón hàng trăm khách tham quan trên sông Hương. Với giá rẻ như thế, việc đảm bảo an toàn cho du khách khi hoạt động trên sông là điều không ai có thể biết trước.

Điều đáng nói là những chiếc thuyền này neo đậu trái phép dưới chân cầu Trường Tiền, cách trụ sở của Tổ cảnh sát đường thủy Công an TP Huế chưa đầy 50m. Thực trạng này đã tồn tại trong nhiều năm trở lại đây nhưng vẫn chưa được chấn chỉnh.

Đa số những thuyền neo đậu trái phép là để tránh làm thủ tục xuất bến với lệ phí 30.000 đồng/ thuyền đôi, 20.000 đồng/thuyền đơn, cũng như các khâu kiểm tra an toàn.

Hiện nay, có 128 thuyền hoạt động trên sông Hương với 77 thuyền đôi và 51 thuyền đơn của 11 doanh nghiệp. Những thuyền này đều có đăng ký hoạt động tại các bến thuyền nhưng nhiều chủ thuyền lại không cho thuyền vào bến để làm thủ tục khi xuất bến.

Trên thực tế, đã có rất nhiều các vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên cả nước. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cần mạnh tay trong việc xóa bỏ các bến thuyền rồng tự phát trên sông Hương, xử lý nghiêm các chủ thuyền vi phạm, qua đó nhằm tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước