Nông dân trồng mía ở Hậu Giang lo lắng vì nước lên sớm

Tấn Hưng - Đức Anh (VTV9)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 09:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Hậu Giang)

VTV.vn - Nông dân trồng mía ở tỉnh Hậu Giang rất lo lắng khi những diện tích ngoài vùng đê bao có nguy cơ bị ngập, gây ảnh hưởng đến năng suất.

Trong những ngày qua, nông dân trồng mía ở tỉnh Hậu Giang phấn khởi vì giá sàn bao tiêu khá cao, khoảng 900 đồng/kg mía 10 chữ đường.

Trước nguy cơ mía bị ngập, ngành chức năng huyện Phụng Hiệp cho biết, khi nước có dấu hiệu đổ về sẽ đề xuất các nhà máy đường cho thu hoạch nhanh để tránh thất thoát. Về lâu dài, huyện sẽ đầu tư cũng như vận động nhân dân làm hệ thống đê bao hoàn chỉnh để bảo vệ cây mía.

Hậu Giang: Giá mía nguyên liệu lên cao nhất trong 5 năm Hậu Giang: Giá mía nguyên liệu lên cao nhất trong 5 năm Nông dân Hậu Giang phấn khởi trước vụ mía mới Nông dân Hậu Giang phấn khởi trước vụ mía mới Hậu Giang: Nông dân trồng mía điêu đứng vì lũ Hậu Giang: Nông dân trồng mía điêu đứng vì lũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước